4 tiền án vẫn tiếp tục đi… trộm

Thứ Sáu, 25/06/2010, 15:23
Sau mấy năm ở tù về tội trộm cắp, ra trại, Tuyến tiếp tục giở chiêu “đạo chích” để kiếm tiền ăn chơi.

Là con trai của một cán bộ quản lý giáo dục có chức quyền, nhưng Trần Quang Tuyến (30 tuổi), trú ở tổ 30, khu phố 2, phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên bỏ dở con đường học vấn từ năm lớp 10 đã đành, mà từ đó Tuyến trở thành một kẻ "đạo chích" chuyên nghiệp. Trong vòng 5 năm (1997-2002), lý lịch của Tuyến có tới 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản với tổng hình phạt 72 tháng tù. Ra khỏi trại giam một thời gian, hắn tiếp tục giở chiêu trộm cắp để kiếm tiền ăn chơi.

Sáng 14/6, Tuyến điều khiển xe máy BKS 78H6-3448 trên đường Mậu Thân, phường 9 để lùng tìm nơi trộm cắp. Khi đến nhà chị Huỳnh Thị Hương (38 tuổi), trú ở khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, Tuyến lẻn vào phòng trọ của chị Hồ Thị Thùy Trang (32 tuổi), trú ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa lấy trộm 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Đến 12h trưa cùng ngày, Tuyến chui vào phòng của anh Hồng Đức Thắng (26 tuổi), trú ở khu tập thể đường sắt 87 Lê Trung Kiên, phường 2 và nhà của anh Nguyễn Thành Nhất (26 tuổi), trú ở khu phố 2, phường 4 lấy trộm 2 điện thoại di động.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quang Tuyến về tội trộm cắp tài sản

Phan Lương
.
.
.