33 năm tù cho 2 ‘siêu lừa’ xuất khẩu lao động

Thứ Ba, 07/07/2015, 21:53
Ngày 7/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Ngô Thu Lý 18 năm tù, Giáp Văn Trung 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài án phạt tù, hai đối tượng Lý và Trung phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Đối tượng Ngô Thu Lý và Giáp Văn Trung .

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ tháng 6/2013, Ngô Thu Lý tự xưng là “cán bộ Thanh tra Chính phủ” và Giáp Văn Trung xưng “cán bộ của Bộ Ngoại giao”, sau đó với chiêu bài tuyển người đi xuất khẩu lao động ở các nước như Cannada, Hàn Quốc… chúng về các địa phương như Nghệ An, Nam Định, Bắc Cạn, Bắc Giang lừa đảo của hơn 40 người với số tiền lên đến hơn 317.400 USD và hơn 1,3 tỉ đồng.

Sông Lam
.
.
.