3 nhân viên cửa hàng ĐTDĐ bị “chém tập thể”

Thứ Hai, 15/10/2007, 11:56
Cửa hàng ĐTDĐ Sơn Hải, ở xã Minh Khai, huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã đóng cửa thì bất ngờ có khoảng 10 đối tượng ập vào mang theo dao, kiếm, ống nước uy hiếp số người trong cửa hàng, đồng thời dùng ống nước, dao chém làm 3 nhân viên bị thương rồi tẩu thoát và lấy đi 5 chiếc điện thoại di động các loại.

Hồi 23h ngày 12/10, CS113 đã đến hiện trường xảy ra vụ cố ý gây thương tích tại cửa hàng điện thoại di động Sơn Hải, ở xã Minh Khai, huyện Từ Liêm.

3 người trong cửa hàng này bị thương, đã được đưa đi cấp cứu, gồm: anh Đỗ Sơn Hải (28 tuổi), ở Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, chủ cửa hàng; anh Khúc Văn Giang (21 tuổi), ở Sơn Vân, Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Phan Tiến Duy (24 tuổi), ở Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, cả hai là nhân viên cửa hàng

M.K.
.
.
.