3 người bị phạt 30 triệu đồng vì rải tờ rơi cho vay tín dụng đen

Thứ Tư, 04/03/2020, 19:32
Sau thời gian tạm lắng, gần đây các đối tượng tiếp tục hoạt động rải tờ rơi cho vay tiền theo kiểu tín dụng đen vào ban đêm. Công an TP Sa Đéc kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngày 4/3, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Chương (SN 1980, ngụ xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi người có sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Theo cơ quan Công an, khoảng 2h sáng 3/3, Chương điều khiển xe máy từ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến TP Sa Đéc. 

Lợi dụng thời điểm rạng sáng, Chương rải khoảng 1.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền theo hình thức tín dụng đen. Từ hình ảnh camera, lực lượng tuần tra đã phát hiện, bắt giữ đối với Chương và thu giữ 700 tờ rơi quảng cáo.

Chương cùng tang vật bị bắt quả tang.

Cùng về hành vi này, Công an TP Sa Đéc đã phát hiện, xử phạt hành chính số tiền 20 triệu đồng đối với Tạ Quang Linh (SN 1987, ngụ xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) và Phạm Văn Mạnh (SN 1985, ngụ xã Đại Bảng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). 

Cả hai lợi dụng đêm khuya, rải 5.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền theo hình thức tín dụng đen trên địa bàn TP Sa Đéc. Qua công tác tuần tra, trích xuất camera, Công an TP Sa Đéc đã mời làm việc, xử lý vi phạm hành chính.

Như Anh
.
.
.