3 ngày phá 3 vụ cá độ bóng đá, bắt 16 đối tượng, tạm giữ trên 60 triệu đồng

Thứ Ba, 28/06/2016, 18:06
Liên tiếp trong 3 ngày 25 đến 27-6, Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã phá 3 vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. 

Theo đó qua công tác nắm địa bàn, Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện 2 ổ nhóm tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ tại xã Kỳ Sơn và xã Lập Lễ cùng huyện Thủy Nguyên. Lãnh đạo Công an huyện đã giao cho Đội đấu tranh triệt phá.

Ngày 25-6, lực lượng Công an bắt tại nhà Đỗ Văn Bảo, 44 tuổi, ở thôn 4 xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bách, 32 tuổi; Nguyễn Anh Dũng, 32 tuổi; Đỗ Văn Quyết, 44 tuổi; Đỗ Ngọc Tuyến, 38 tuổi ;  Hoàng Văn Bắc (tức Lẽn), 50 tuổi; Nguyễn Văn Trường, 31 tuổi, đều đăng ký thường trú tại xã Kỳ Sơn. Tang vật thu giữ 26.500.000đ là tiền các đối tượng tham gia cá độ, tạm giữ trong người các đối tượng 15.790.000đ cùng các tang vật phục vụ cá độ như máy tính, sổ sách...

Các đối tượng bị tạm giữ.

Tiếp đến tối ngày 26-6, lực lượng Công an bắt tại nhà Đinh Như Hiền, 42 tuổi, ở thôn Láng Cáp, xã Lập Lễ 5 đối tượng gồm : Đinh Như Hiền chủ nhà ; Vũ Văn Minh, 22 tuổi, ĐKTT thôn 5; Vũ Trường Huy, 22 tuổi, ĐKTT thôn 1; Đinh Khắc Anh, 22 tuổi, ĐKTT thôn 2, 3 đối tượng này đều ở xã Phả Lễ; Vũ Ngọc Tráng, 17 tuổi, ĐKTT thôn Đường Hương xã Lập Lễ thu giữ 26.200.000đ cùng các sổ sách ghi chép cá độ và các tang vật liên quan khác.

Ngay sau đó vào 0h ngày 27-6, Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp với Đội  điều tra tổng hợp Công an huyện và Phòng nghiệp vụ Công an thành phố bắt tại nhà Trương Mạnh Phùng, 59 tuổi, ĐKTT thôn Bến Bính B xã Tân Dương (cùng huyện) 4 đối tượng khác tham gia cá độ thu giữ trên 5 triệu đồng cùng các tang vật liên quan gồm: Lê Thanh Tùng, 26 tuổi; Nguyễn Văn Nghiêm, 53 tuổi; Phạm Văn Bến, 53 tuổi, cùng ĐKTT xã Tân Dương và Lê Hồng Hải, 49 tuổi, ĐKTT phường Đông Hải, quận Hải An.

Ngày 28-6, Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra mở rộng gồm: Trương Mạnh Phùng; Nguyễn Anh Dũng; Đỗ Văn Quyết; Nguyễn Văn Bách; Đinh Như Hiền.

Chiều ngày 28-6,  Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc Công an thành phố đã khen thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án.

Văn Thịnh
.
.
.