3 lần đột nhập nhà hàng xóm

Thứ Bảy, 23/02/2019, 06:51
Ngày 21-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa (Long An) kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Lâm Thị Kim Thoa (SN 1987, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) về tội trộm cắp tài sản.

Do ở gần nhà anh Nguyễn Văn Út nên Thoa biết rõ vợ chồng anh Út thường xuyên vắng nhà, nảy sinh ý định lấy trộm tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2018 đến tháng 1-2019, Thoa 3 lần đột nhập vào nhà anh Út.

Cụ thể, khoảng 13h, trong tháng 10-2018, lợi dụng lúc vợ chồng anh Út không có nhà, Thoa đột nhập, cạy ổ khóa tủ lấy toàn bộ nữ trang gồm: 3 nhẫn trơn, mỗi chiếc nhẫn có trọng lượng 1 chỉ vàng 24K; 1 bông tai khoen bật có trọng lượng 0,45 chỉ vàng 18K; 1 kiềng có trọng lượng 3,53 chỉ vàng 18K.

Camera ghi lại hình ảnh đối tượng Thoa cầm dao cạy cửa tủ lấy trộm tài sản nhà anh Út.

Lần thứ 2, vào khoảng 13h, ngày 11-12-2018, Thoa đột nhập vào để lấy trộm tài sản nhưng nhìn thấy camera gắn trên vách tường nhà, Thoa sợ bị ghi hình nên quay trở về nhà mặc áo mưa, lấy một cây tre trở lại đập bể camera và đem vứt xuống sông.

Lần thứ 3, khoảng 13h30 ngày 21-1, Thoa đột nhập vào lấy 6.000.000 đồng, rồi quan sát phát hiện trên vách cửa buồng nhà anh Út có gắn camera nên dùng tay bẻ camera.

Qua camera quan sát kết nối điện thoại, anh Út phát hiện Thoa đột nhập vào nhà lấy tài sản nên chạy về và bắt quả tang. Theo định giá tài sản của cơ quan chức năng, tổng tài sản mà Thoa trộm của gia đình anh Út là 23.597.000 đồng.

T.Phượng
.
.
.