3 kiến nghị liên quan vụ "đưa quan tài đến trụ sở Công an"

Thứ Hai, 24/03/2008, 09:06
"Cần xử lý những kẻ đưa quan tài Trần Đức Thành đến gây rối tại trụ sở Công an TP Hải Phòng cũng như yêu cầu những cơ quan báo chí đã  phản ánh không đúng bản chất sự việc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng CAND rút kinh nghiệm", một độc giả của Báo CAND bức xúc.
>> Đưa quan tài người chết vì đâm vào xe taxi đi "bắt đền"

Qua các phương tiện thông tin đại chúng và được chứng kiến vụ việc xảy ra chiều 20/3 tại trụ sở Công an TP Hải Phòng ở số 3 Lê Đại Hành, cho thấy đây là vấn đề bức xúc, xin có 3 kiến nghị với các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng xem xét, xử lý như sau:

- Cần khẳng định: Nguyễn Tùng Giang 22 tuổi, Trần Đức Thành 20 tuổi, cùng ngụ tại phường Máy Chai và Ngô Quang Hiếu 22 tuổi, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền vào lúc 0h15' ngày 11/3/2008 đi xe máy trên đường Lạch Tray là vi phạm Luật Giao thông đường bộ và nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (đi xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm) và cản trở người thi hành công vụ.

Đề nghị Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý nghiêm Giang và Hiếu để kỷ cương, luật pháp được thực thi nghiêm túc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 32/CP.

- Ngày 20/3, Nguyễn Trí Hiếu trú tại quận Ngô Quyền và Trịnh Văn Huấn trú tại quận Hải An cùng một số đối tượng khác đã lợi dụng việc Trần Đức Thành tử vong để vu khống lực lượng Cộng an; xúi giục gia đình Thành đưa quan tài và vòng hoa vào trụ sở Công an TP Hải Phòng để gây sức ép, đòi Công an TP phải chịu trách nhiệm; kích động số quá khích cố ý đập phá cổng ra vào và biển hiệu Công an thành phố; cản trở giao thông, gây rối TTCC… là vi phạm pháp luật.

Đề nghị các cơ quan chức năng của Hải Phòng phối hợp điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam những đối tượng vi phạm và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ truy tố, nhằm trừng trị kẻ phạm tội coi thường luật pháp và giáo dục, răn đe những đối tượng khác.

- Một số tờ báo ra ngày 12/3 đăng thông tin về sự việc xảy ra lúc 0h15' ngày 11/3 tại đường Lạch Tray không chính xác, không phản ánh đúng bản chất sự việc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng CAND; một số đối tượng quá khích đã dựa vào thông tin này để đòi yêu sách đối với Công an TP và gây rối TTCC…

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Công an TP có công văn đề nghị Vụ Báo chí (Ban Tuyên giáo TW), Cục Báo chí (Bộ TT&TT) chỉ đạo Tổng Biên tập các báo liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm, đăng cải chính theo quy định của Luật Báo chí và xử lý trách nhiệm những người liên quan

Xuân Hùng
.
.
.