3 học sinh lớp 11 bị chết đuối

Thứ Ba, 31/10/2006, 14:32
Rủ nhau ra bờ sông Đuống nô đùa, các cháu Thảo, Giang và Hoa - học sinh lớp 11 của một trường PTTH ở Văn Lâm, Hưng Yên - đã bị ngã xuống sông và chết đuối ...

14h ngày 28/10, một nhóm học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên rủ nhau đến chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) tham quan.

Sau đó, các cháu ra khu vực bờ sông Đuống nô đùa, trong lúc nô đùa, cháu Nguyễn Thị Thảo (16 tuổi), ở Văn Lâm, Hưng Yên bị ngã xuống sông, hai cháu Nguyễn Thị Giang (16 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Hoa (16 tuổi), đều ở Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đã nối tay nhau để kéo cháu Thảo lên nhưng do bờ sông bị lở nên đã làm cả hai cháu ngã xuống sông. Hậu quả cả ba cháu bị chết đuối.

Chính quyền và Công an địa phương tổ chức tìm kiếm thi thể các cháu, đến 9h sáng 29/10, đã vớt được hai cháu Thảo và Hoa

PV
.
.
.