25 năm tù cho kẻ dụ dỗ phụ nữ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Chủ Nhật, 25/11/2012, 13:50
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM ngày 23/11 xử phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Cẩm Hường (39 tuổi ngụ Long An) 25 năm tù cho cả hai tội danh “mua bán phụ nữ” và “mua bán trẻ em”.

Vào năm 2000, Hường sang Đông Hưng (Trung Quốc) làm gái mại dâm. Sau đó, Hường quen biết và sống chung như vợ chồng với  Vũ Văn Thắm. Hành nghề một thời gian, Hường quen biết các chủ chứa mại dâm ở khu vực này và nhận lời cùng Thắm về Việt Nam dụ dỗ các cô gái đưa sang Trung Quốc bán.

Để thực hiện trót lọt, Hường móc nối với Nguyễn Thị Hạnh (lái buôn, lãnh 15 năm tù) hình thành đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm.

Theo đó từ 9/2004 đến 2/2005, Hường 6 lần đưa 10 người trong đó có cả phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc bán cho các chủ chứa

H.A.
.
.
.