24 tháng tù cho Giám đốc cấy chíp vào cây xăng

Thứ Ba, 26/01/2016, 19:47
Sau 6 ngày nghị án, sáng 26/1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Trần Lê Đức 24 tháng tù về tội truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, Trần Lê Đức (37 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) là giám đốc Công ty TNHH Hệ thống kỹ thuật số Việt Nam. Đức đã cấy các chíp làm thay đổi độ chính xác về chức năng đo lường của các cột bơm xăng dầu điện tử từ 1% - 10%.

Số lượng chíp đó đã được bán và lắp đặt tại 16 cột bơm của 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Nghệ An.

Trần Lê Đức nhận 24 tháng tù.

Thời điểm tháng 10 đến đầu tháng 11/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An đã phát hiện bắt quả tang 12 cây xăng trên địa bàn Nghệ An bớt từ 4 đến 11% lượng hàng bán bằng việc sử dụng IC do Trần Lê Đức sản xuất.

Sau đó lực lượng chức năng đã bắt được Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại Nha Trang.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Cùng tội danh với Đức, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nhận 18 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Thế Ái 18 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Sơn Hải 24 tháng tù cho hưởng án treo; Phạm Đình Tuấn 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngoài án phạt tù thì các bị cáo Đức, Ái, Thế Anh bị phạt tiền 30 triệu đồng, Tuấn phạt tiền 20 triệu đồng, Hải bị phạt tiền 40 triệu đồng.

Hai quản lý xăng dầu Bạch Quốc Huy bị phạt mức án 9 tháng tù giam, phạt tiền 40 triệu đồng; Hồ Xuân Hà 7 tháng tù cho hưởng án treo, phạt tiền 30 triệu đồng về tội lừa dối khách hàng.

Tân Nghệ
.
.
.