21 năm tù cho người chồng nhẫn tâm đặt mìn giết vợ, con

Thứ Sáu, 17/05/2013, 14:04
Năm 1997, Nguyễn Văn Sơn (38 tuổi), trú tại thôn 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông kết hôn với chị Phạm Thị Khuy và sau đó hai người sinh được 3 đứa con. Trong quá trình chung sống, giữa Sơn và vợ nảy sinh mâu thuẫn, nên đến năm 2008 cả 2 quyết định ly hôn.

Vào khoảng 23h ngày 19/7/2008, khi chị Khuy và con gái Nguyễn Thị Ánh Phương (16 tuổi) đang ngủ thì Sơn đến gọi dậy nói chuyện ly hôn và chia tài sản. Sau khi nói chuyện 20 phút, Sơn và chị Khuy xảy ra cãi nhau và xô xát. Sơn lao vào đánh vợ.

Nghe tiếng kêu cứu nhiều người dân kéo đến, Sơn bỏ chạy. Chị Khuy được đưa đi cấp cứu, kết quả khám nghiệm chị bị đa chấn thương, tỷ lệ thương tật 36%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với Sơn. Trong thời gian bỏ trốn, Sơn đã nhiều lần mò về nhà gặp trực tiếp và nhắn tin đe dọa nếu chị Khuy không rút đơn tố cáo sẽ giết chết cả ba mẹ con.

Ngày 19/2/2009, trong lúc chị Khuy và con không có nhà, Sơn lén chôn quả mìn tự tạo trên đoạn đường từ nhà ra khu vực phơi đồ và rải dây điện kích nổ quả mìn với quyết tâm giết chết chị Khuy.

Khoảng 6h ngày 20/2/2009, khi chị Khuy ra phơi đồ, bất ngờ quả mìn phát nổ, làm chị Khuy và cháu Nguyễn Thị Ánh Huyền (12 tuổi) bị thương nặng phải đi cấp cứu. Theo giám định y khoa, chị Khuy bị thương tích 35% và cháu Huyền bị thương tích 18%. Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn đến ngày 2/11/2009 thì bị bắt.

Ngày 24/4, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 15 năm tù về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tổng cộng hình phạt của 2 tội danh là 21 năm tù, buộc Sơn phải đền bù cho mẹ con chị Phạm Thị Khuy 105 triệu đồng

Minh Quỳnh - Bá Hiển
.
.
.