21 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Chủ Nhật, 28/04/2013, 12:23
Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an tổ chức bắt giữ đối tượng truy nã Mohamed Sáu, 47 tuổi, trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong lúc hắn đang lẩn trốn tại quận 8, TP HCM.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1989, Mohamed Sáu đã gây ra vụ cố ý gây thương tích tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mohamed Sáu. Năm 1992, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã tuyên phạt Mohamed Sáu mức án 3 năm tù giam.

Lợi dụng thời gian được tại ngoại để chuẩn bị thi hành án, Sáu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 9/12/1992, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Mohamed Sáu về hành vi cố ý gây thương tích và trốn thi hành án.

Mặc dù Mohamed Sáu là đối tượng bị truy nã nhưng hắn vẫn được nhập hộ khẩu tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trước sự truy lùng của lực lượng Công an, Sáu chuyển và nhập hộ khẩu để tiếp tục lẩn trốn tại quận 8, TP Hồ Chí Minh

Khánh Băng
.
.
.