Đánh bà nội tử vong vì chưa nấu cơm

Thứ Sáu, 30/12/2016, 15:06
Ngày 30-12, tại UBND xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm vụ án cháu nội uống rượu say rồi ra tay sát hại bà xảy ra ngày 24-7-2016.


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn, thì vào khoảng 15h30’ ngày 24-7-2016, Nông Văn Khiêm 36 tuổi, trú tại thôn Nà Còi, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn đi uống rượu, bia say về đã cãi cọ với bà nội là Lý Thị Hản 101 tuổi vì bà nội Khiêm chưa nấu cơm.

Do đã uống rượu say, không làm chủ được bản thân nên Khiêm đã đánh bà Hản rồi bế vứt lên giường, tiếp tục cãi nhau Khiêm xuống bếp lấy 1 chày gỗ dài khoảng 53cm lên đánh vào đàu bà Hản khi bà đang ngồi dậy, khoảng 20 phút sau bà Hản tử vong. 

Sau khi bà Hản chết, Khiêm và gia đình tổ chức tang lễ rồi mang đi mai tang. Nhận được tin báo tố giác của quần chúng nhân dân, ngày 4-8-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khai quật, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân bà Hản chết là do Khiêm dùng gậy gỗ đánh vào đầu.

Tại phiên tòa Khiêm đã thừa nhận hành phạm tội của mình, được biết Khiêm cũng đã bị xử phạt cảnh cáo 2 lần về hành vi hiếp dâm và sử dụng trái phép chất ma túy. Xét những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án Hội đồng xét xử tuyên phạt Nông Văn Khiêm 20 năm tù giam.

Phan Quang – Thùy Dương
.
.
.