20 năm tù cho kẻ sàm sỡ xong còn đâm chết người

Thứ Hai, 28/12/2015, 14:23
Bị bà Bo cầm kéo dọa đâm vì Tài sàm sỡ, Tài tức giận bẻ tay bà Bo ra phía sau rồi giật kéo đâm nạn nhân một nhát trúng cổ tử vong.

Ngày 28-12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phúc Tài (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 20 về tội "Giết người".

Theo nội dung vụ án, Tài hành nghề chạy xe ôm và thường hay đậu xe đón khách tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng, tỉnh Đồng Nai. Cạnh chỗ Tài thường đậu xe có nhiều người buôn bán hàng rong, trong đó có bà Nguyễn Thị Bo (52 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), bán bánh bèo. Thường ngày, Tài và những người sống gần đó hay đùa giỡn, trêu ghẹo bà Bo. 

Bị cáo Tài tại phiên xử.

Rạng sáng 3-3-2015, như thường lệ, Tài đến nói chuyện, đùa giỡn với bà Bo. Trong lúc giỡn, thấy Tài sàm sỡ quá lố bà Bo bực mình nên bà cầm chiếc kéo lên dọa: “Mày mà không dừng lại là tao đâm đó”. Nghe bà Bo nói vậy, Tài tức giận nên bẻ tay bà Bo ra phía sau rồi giật kéo đâm nạn nhân một nhát trúng cổ tử vong.

H.Anh
.
.
.