20 năm tù cho kẻ buôn ma túy

Thứ Hai, 18/07/2011, 15:30
Ngày 15/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Chung (39 tuổi, ngụ xã Mai Đinh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) mức án 20 năm tù (trước đó Viện đề nghị xử chung thân) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Từ tháng 1 đến tháng 6/2007, Nguyễn Tiến Chung và vợ là Đỗ Thị Mai Hương đã lấy tên họ, địa chỉ của nhiều người thân ở Đồng Nai để chuyển gần 500 triệu đồng qua đường bưu điện cho anh họ là Nguyễn Văn Cường để tên này lên Sơn La mua ma túy. Tổng cộng, Cường đã mua cho vợ chồng Chung 26 lượng ma túy với tổng trọng lượng 975 gam heroin, sau đó vận chuyển về Hà Nội giao cho Hương để tiếp tục vận chuyển vào Đồng Nai giao cho Chung phân phối.

Đến ngày 26/6/2007, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Lê Đức Thiện đang tàng trữ 5 cục heroin có trọng lượng 263 gam tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Thiện khai số ma túy trên là của vợ chồng Chung, Hương, tạm trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, giao cho Thiện mang từ Hà Nội vào để tiêu thụ. Mở rộng vụ án, từ ngày 28/6 đến 30/10/2007, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp vợ chồng Chung, Hương và tên Cường, thu giữ 3 cục heroin có trọng lượng 3,87 gam.

Với hành vi phạm tội như trên, ngày 16/3/2010, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Cường, Lê Đức Thiện tù chung thân, Đỗ Thị Mai Hương 15 năm tù về tội "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy". Đối với Trung, quá trình điều tra đối tượng này có tiền sử bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra để đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Đến tháng 12/2010, qua giám định, sức khỏe của Trung đã bình phục nên cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra bị can để xử lý theo pháp luật

H.Anh
.
.
.