Xung quanh vụ nhân viên bảo vệ đánh 2 thí sinh dự thi Đại học vì nghi ngờ trộm cắp

2 nhân viên bảo vệ bị buộc thôi việc

Thứ Tư, 20/07/2011, 08:35
Chiều 18/7, PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh liên thông ĐH Đà Nẵng cho biết: Sự việc 2 nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ trông giữ xe tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã có hành vi hành hung thí sinh dự thi Phan Phụng Tú và Nguyễn Hoàng Quân là hoàn toàn có thật.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại học Đà Nẵng đã yêu cầu Đại học Bách khoa và chủ thầu nhà xe trong khuôn viên trường giải trình, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là hành vi của 2 nhân viên giữ xe trực tiếp đánh 2 thí sinh Tú và Quân là Nguyễn Thanh Minh (trú tổ 23, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trần Văn Dũng (bạn của Minh).

Vào chiều 17/7, chủ thầu nhà xe trong Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là ông Đỗ Khương (tổ 19 phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng đã quyết định buộc thôi việc đối với 2 nhân viên giữ xe Nguyễn Thanh Minh và Trần Văn Dũng. Đồng thời gửi phần quà 3 triệu đồng để hỗ trợ tiền chữa trị, thuốc men cho 2 thí sinh Tú và Quân. Ông Khương cũng cam kết sẽ thanh toán mọi chi phí điều trị tại bệnh viện cho 2 thí sinh này...

Được biết, sáng 16/7 Tú bị nhân viên giữ xe đánh vì nghi ăn trộm xe. Bạn thi cùng phòng với Tú là Nguyễn Hoàng Quân can ngăn thì cũng bị đánh tới tấp khiến cả 2 em không thể tham dự kỳ thi như dự định...

H.T.
.
.
.