Nữ quái đẻ liên tục để hoãn tù đi buôn ma túy!

Thứ Sáu, 13/01/2017, 21:57
Lợi dụng việc được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ Nguyễn Thị Phương tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


Chiều nay, ngày 13-1 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Lâm Đồng đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Thị Phương (35 tuổi) hộ khẩu tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, tạm trú tại thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng từ Lâm Hà về Công an tỉnh để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Phương cùng tang vật.

Trước đó, lúc 11 giờ cùng ngày tại nhà Phương, Phòng PC47 đã bắt quả tang Phương đang bán ma túy cho 2 con nghiện. Lực lượng Công an đã thu tại chỗ 49 tép heroin và 2,6 triệu đồng là số tiền Phương bán ma túy trong buổi sáng ngày 13-1. 

Khám xét nơi ở của Phương, lực lượng Công an thu được 189 tép heroin và 9 gói ma túy tổng hợp được Phương giấu ở nhiều nơi như trong túi áo khoác, túi quần...

Nguyễn Thị Phương là đối tượng đang có 2 bản án chờ thi hành. Lần đầu là vào tháng 4-2011, Phương phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xử phạt 6 tháng tù giam. Do Phương đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổỉ nên đã được xem xét cho hoãn thi hành án.

Tháng 11-2011 Phương đưa con vào xã Tân Hà, huyện Lâm Hà và kể từ đó Phương thường xuyên đi lại giữa Lâm Hà và Hà Nội. Tháng 12-2015 Phương bị Công an huyện Hoài Đức bắt, khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tháng 4-2016 TAND huyện Hoài Đức xử phạt Phương 30 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do Phương đang nuôi con thứ 2 mới hơn 1 năm tuổi nên Phương tiếp tục được xem xét cho hoãn thi hành án.

Phương trở vào huyện Lâm Hà tìm mua ma túy sau đó chia lẻ bán cho các con nghiện để kiếm lời. Đến thời điểm bị bắt quả tang là trưa ngay 13-1 thì Phương vẫn đang nuôi con nhỏ mới 23 tháng tuổi.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phương.

Đức Huy
.
.
.