Hai đối tượng vượt biên cùng 6kg ma tuý

Thứ Tư, 02/06/2021, 11:43
2 đối tượng “ôm” 6kg ma tuý cắt rừng, vượt tuyến biên giới Việt-Lào hòng thẩm lậu vào nội địa tiêu thụ. 

Khoảng đầu năm 2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát ma tuý Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng người Mông Lào tìm cách bắt mối với một số đối tượng vùng biên giới Việt - Lào thuộc các xã Mỹ Lý, Nậm Cắn thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để thẩm lậu ma tuý vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

2 đối tượng cùng tang vật trong chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện 2 đối tượng Hờ Bá Súa (SN 1989) trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Và Bá Hạ (SN 1993) trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến đường dây ma tuý do “ông trùm” trên đất Lào điều hành.

Đến rạng sáng 1/6, tổ trinh sát vùng biên giới phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn bên kia biên giới Việt-Lào đang tìm đường cắt rừng băng qua Việt Nam. 

Đến 21h15' cùng ngày, 2 đối tượng xuất hiện tại khu vực khối Hoà Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương thì bị bắt.

Tang vật thu giữ.

2 đối tượng bị bắt là Hờ Bá Súa (SN 1989) trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Và Bá Hạ (SN 1993) trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Tang vật thu giữ 6kg ma tuý dạng đá, 3 xe mô tô, 2 ĐTDĐ. 

Hải Việt
.
.
.