2 anh em trộm nữ trang trị giá 1,3 triệu đồng

Thứ Sáu, 28/10/2011, 15:37
Nghiện ma túy, 2 anh em Nông Viết Bình và Nông Viết Minh rủ nhau đột nhập vào KTX Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, trộm cắp tài sản của 2 giảng viên trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Sáng 26/10, Công an TP Hoà Bình nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Kh., trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), giảng viên một trường đại học và chị Nguyễn Lan H., trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), giảng viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội về việc bị kẻ gian đột nhập phòng nghỉ, trộm cắp tài sản trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Công an TP tập trung lực lượng, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án. Theo lời trình bày của các bị hại, họ được nhà trường phân công lên dạy ôn thi tốt nghiệp tại bộ môn âm nhạc tại Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, địa chỉ tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình. Trong quá trình dạy học, hai cô giáo được nhà trường bố trí nghỉ tại phòng 208, tầng 2, dãy nhà D thuộc khu vực ký túc xá của trường.

Sáng 26/10, khi hai cô giáo dậy phát hiện phòng ngủ bị kẻ gian đột nhập, lấy đi số tài sản gồm: 1 đôi hoa tai vàng có gắn mặt ngọc; 3 nhẫn vàng Italia, 1 túi xách bên trong có 6,5 triệu đồng, 1 điện thoại di động... trị giá tài sản bị trộm cắp hơn 1,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP đã huy động các lực lượng, chủ công là Đội CSĐT tội phạm về TTXH, phối hợp với Công an các phường trên địa bàn và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quá trình rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn, các trinh sát thấy nổi lên hai đối tượng nghiện ma tuý là anh em ruột: Nông Viết Bình, 27 tuổi và Nông Viết Minh, 23 tuổi, cùng trú tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình. Hai đối tượng nêu trên đều có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định hai đối tượng Bình và Minh là thủ phạm gây án.

Sáng 27/10, CQĐT Công an TP Hòa Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng nêu trên. Khám xét nhà của các đối tượng, các trinh sát đã tìm được số tài sản của hai cô giáo chôn ở trong vườn sau nhà.

Hiện CQĐT Công an TP Hòa Bình đã tạm giữ Nông Viết Bình và Nông Viết Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ

A.Hiếu - Đỗ Tuấn
.
.
.