Lĩnh án tử hình vì phê ma túy chém người

Thứ Ba, 15/03/2016, 20:29
Được bạn rủ đi đánh nhau lúc đang "ngáo đá", Rạng cầm dao chém chết người trong khu 586.

Ngày 15-3, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Rạng (33 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) và Huỳnh Văn Giàu (21 tuổi) cùng mức án tử hình; bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (22 tuổi) 14 năm tù và Nguyễn Văn Linh (17 tuổi, gọi Giàu bằng cậu, cùng ngụ quận Cái Răng) 12 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 27-11-2015, sau chầu nhậu, Giàu cùng với Linh và 3 người bạn đến ăn khuya tại khu dân cư 586 (quận Cái Răng). Sau đó, Giàu lấy xe ra công viên đi vệ sinh và chạy ngang qua chỗ anh Huỳnh Tấn Phong đang ngồi nhậu. 

Thấy Giàu, một người trong nhóm anh Phong tưởng là bạn nên gọi lớn “nhậu nè cù lũ ơi”. Lúc đó, Giàu dừng xe lại rồi buông giọng hằn học: “mày muốn vui không, tao sẽ giúp vui”.

Các bị cáo Rạng, Giàu, Thịnh và Linh (từ trái qua).

Giàu trở lại quán nói lại cho mấy người bạn nghe. Hai người bạn trong nhóm dẫn lại nói chuyện giảng hòa với nhóm của anh Phong. 

Sau đó, Giàu cùng Linh đi uống cà phê nhưng vẫn còn hằn học. Giàu rủ Rạng, Linh rủ Thịnh đi đánh trả thù. Cả nhóm đi trên 2 xe môtô với mã tấu tự chế, gậy sắt. 

Đến nơi, Linh và Giàu nổ máy xe chờ bên ngoài, Rạng cầm mã tấu chém anh Phong tử vong, Thịnh cầm gậy sắt lao tới đánh nhóm anh Phong. Gây án xong, cả 4 bỏ trốn. 

Tại phiên tòa, Rạng và Thịnh thừa nhận không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Cả 2 chém, đánh để “vui lòng” Giàu. Bản thân Rạng thừa nhận khi gây án đang “phê ma túy”, còn Thịnh thì nghiện ma túy. 

Văn Vĩnh
.
.
.