17 năm tù cho kẻ dùng dao đâm chết người

Thứ Sáu, 03/03/2017, 18:16
Nhóm thanh niên đi nhậu, hát karaoke xảy ra cự cãi nên bị chủ quán đuổi ra ngoài. Thanh (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) móc dao đâm chết người.

Ngày 3-3, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên toà xét xử, tuyên phạt bị cáo Quách Thanh (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) 17 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, tối 17-9-2016, tại quán karaoke Hoàng Nhi (thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre) nhóm thanh niên gồm Võ Minh Tuấn, Nguyễn Chí Thạnh, Quách Thanh, Lê Văn Lâm cùng 12 người khác uống bia, hát karaoke. 

Trong lúc nhậu, giữa Thạnh và Tuấn xảy ra cự cãi nên chủ quán yêu cầu rời khỏi quán. Lúc này Thanh, Thạnh và Lâm thách thức đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thanh dùng dao xếp (mang sẵn trong túi quần) đâm trúng vào ngực trái của Lâm, khiến nạn nhân tử vong. 

Văn Thỉnh
.
.
.