Triệu tập kẻ chủ mưu thuê 11 người phá rừng phòng hộ Đà Lạt

Thứ Ba, 13/08/2019, 14:06
Các cơ quan chức năng đã triệu tập kẻ chủ mưu, thuê 11 đối tượng tới phá 1,8ha rừng phòng hộ tại lô c, khoảnh 4, tiểu khu 158A, phường 5, TP Đà Lạt lên làm việc.

Ngày 13-8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triệu tập kẻ chủ mưu, đã thuê 11 đối tượng tới phá 1,8ha rừng phòng hộ tại lô c, khoảnh 4, tiểu khu 158A, phường 5, TP Đà Lạt lên làm việc.

Hiện trường vụ phá rừng

Trước đó, trưa ngày 12-8, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên phát hiện 11 người đang dùng cưa, dao rựa chặt hạ cây rừng tại vị trí trên.

Nhóm người này khai nhận được ông Đào Văn Thanh (SN 1982, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thuê cưa hạ cây và phát dọn với giá 10 triệu đồng. Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ ông Thanh.

Vị trí bị phá là rừng phòng hộ

Ông này lại khai nhận được ông Nguyễn Trọng Kim (ngụ tại phường 9, TP Đà Lạt) nhờ thuê người “phát rẫy” tại vị trí trên. Vụ việc hiện đang được Công an TP Đà Lạt xác minh, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.