10 đối tượng mang hung khí đánh nhầm người khác gây thương tích

Thứ Hai, 30/05/2016, 16:35
Ngày 30-5, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ký lệnh tạm giữ hình sự 10 đối tượng mang hung khí đi đánh nhầm người khác gây thương tích.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khoảng 2h30’ sáng 29-5, Nguyễn Thành Duy, 17 tuổi, trú ở xã Ninh Hà cùng Bùi Ngọc Quynh, 20 tuổi, trú ở xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa cùng một số bạn gái đi xe máy qua đoạn bờ kè phía hữu ngạn hạ lưu sông Cái thuộc địa phận phường Xương Huân, TP Nha Trang, thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu bên bờ kè.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên đuổi đánh nhóm của Duy chạy về phòng trọ ở gần cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Ấm ức vì bị người khác đuổi đánh trước mặt bạn gái nên Duy và Quynh kêu nhóm bạn gồm : Lê Duy Tấn, 22 tuổi; Đỗ Văn Lâm, 17 tuổi; Nguyễn Văn Thuận, 18 tuổi; Khưu Hưng Sinh, 23 tuổi - trú ở phường Ninh Hà; Đoàn Quang Sang, 19 tuổi, trú ở xã Ninh Quang; Đỗ Thanh Tịnh, 25 tuổi,; Nguyễn Văn Thịnh, 16 tuổi – cùng trú ở xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa và Hồ Minh Hòa, 22 tuổi, trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh mở cuộc trả thù.

10 đối tượng trong nhóm hành xử theo kểu côn đồ đang bị tạm giữ.

Cả nhóm đi 3 xe máy, mang theo 4 ống tuýp sắt, 1 con dao dài 40cm đến bờ kè phía hữu ngạn hạ lưu sông Cái lùng tìm đối thủ. Tại đó, Duy cùng đồng bọn không chỉ đánh nhầm 3 thanh niên đang ngồi nhậu trong quán cóc bình dân bên bờ kè, mà trên đường chạy về lại khu nhà trọ, Duy cùng đồng bọn còn vô cớ đánh chém hai anh em Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Trung Anh, trú ở 94 Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, khiến hai nạn nhân phải vào Bệnh việnĐđa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu và điều trị do nhiều vết thương ở đầu, vai và lưng.

Từ nguồn tin báo của người dân, các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang triển khai các biện pháp truy nóng và đã làm rõ hành tung nhóm côn đồ nêu trên.

Được biết trong số 10 nghi can đang bị tạm giữ có 8 đối tượng là nhân viên quán nhậu Làng Chài Vua Biển ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân và 2 đối tượng là nhân viên nhà hàng Cát Biển ở đường Nhị Hà, phường Phước Hòa, TP Nha Trang.

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đang đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật

Hữu Toàn
.
.
.