Yêu cầu thanh tra vụ sau sinh mổ sản phụ bị gãy xương sườn

Thứ Năm, 05/05/2022, 15:44

Liên quan đến vụ sản phụ gãy sườn sau sinh, người nhà tố bệnh viện làm lơ, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu báo cáo, tổ chức thanh tra vụ việc để có kết luận…

Chiều 5/5, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã nắm sự việc sản phụ sinh mổ tại Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột bị gãy xương sườn sau khi xuất viện.

Theo ông Nay Phi La, sau khi nắm thông tin qua báo chí, ông đã yêu cầu bệnh viện báo cáo sự việc, đồng thời cho Thanh tra Sở Y tế vào thanh kiểm tra, có cơ sở kết luận, thông tin cụ thể.

Như Báo CAND đã thông tin, sản phụ Lê Thị Tịnh Tâm (SN 1993, trú tại xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) sau khi được bệnh viện mổ lấy thai nhi mẹ tròn con vuông ngày 9/4 thì đến ngày 14/4 được xuất viện. Sau khi về nhà vài hôm, sản phụ Tâm có dấu hiệu bị đau vùng ngực, đưa đi kiểm tra thì phát hiện bị gãy sườn trái số VIII.

Vụ việc sau đó được anh Tuấn thông báo đến bệnh viện và được bệnh viện hứa sẽ thăm khám, kiểm tra, đưa ra hướng xử lý. Tuy nhiên, sau đó bệnh viện làm lơ nên anh Tuấn vì quá bức xúc đã đưa sự việc lên Facebook cá nhân. 

Yêu cầu thanh tra vụ người nhà tố bệnh viện vì sau sinh mổ sản phụ bị gãy xương sườn -0
Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột, nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi thêm về vấn đề này, bác sỹ Quách Hữu Hợi, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột xác nhận, có việc sản phụ Tâm sinh mổ tại bệnh viện, sau khi xuất viện thì bị gãy xương sườn. 

Sau khi nhận thông tin từ người nhà sản phụ, khoa sản đã họp, phân tích tình huống để xem có khả năng dẫn đến sự cố gãy xương sườn hay không.

“Việc mổ lấy thai nhi ở phần bụng, nên khó xảy ra trường hợp bác sỹ đè lên phần trên ngực, dẫn đến gãy xương sườn. Chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo, đưa thông tin chính thức kết luận cuộc họp khoa sản về vụ việc cụ thể này”, ông Hợi hứa.

Văn Thành
.
.
.