Xuất hiện tình trạng đổ trộm đất, phế thải trên đại lộ

Thứ Hai, 20/04/2020, 13:42
Trong quá trình duy trì vệ sinh trên tuyến đại lộ Võ Nguyên Giáp, Thăng Long (Hà Nội), luôn gặp tình trạng các phương tiện chở bùn, đất tụt ben, đổ trộm đất, phế thải xây dựng, xe chở nguyên vật liệu không che chắn...


Sáng 20/4, lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, mặc dù các lực lượng chức năng khẳng định sẽ tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp đổ trộm đất, phế thải xây dựng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, song những ngày qua những vi phạm vẫn xuất hiện thường ngày. 

"Chi nhánh đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các phương tiện chở bùn đất, phế thải xây dựng đổ trộm, xe chở nguyên vật liệu không che chắn để đảm bảo vệ sinh môi trường trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thăng Long...", lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn nói.

 Đại diện đơn vị này cho biết, sáng 20/4 tại khu vực đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi Hà Nội (địa phận huyện Hoài Đức), một khối lượng lớn bùn đất…tiếp tục bị đổ trộm ra mặt đường gây cản trở, mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 19/4, tại đại lộ Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) hướng đi sân bay Nội Bài khoảng 2 km, có một số lượng lớn đất rơi ra mặt đường ở làn số 3 (làn quy định tốc độ 80 km/h) cho các phương tiện ô tô tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. 

Sau khi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng, tổ vệ sinh Chi nhánh Cầu Diễn đã đặt cảnh báo nguy hiểm và tiến hành vệ sinh làm sạch mặt đường.

Hiệp Bình
.
.
.