Việc xây dựng mới chùa Hội Tôn hoàn toàn đúng pháp luật

Thứ Sáu, 19/04/2013, 10:46
Cơ quan đại diện Báo Công an nhân dân - Chuyên đề An ninh thế giới tại TP Hồ Chí Minh nhận được đơn của ông Hồ Ngọc Sánh ngụ ấp Cạn Ngọc, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, bức xúc việc chùa Hội Tôn thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, một di tích văn hóa hơn 200 năm đã bị đập bỏ, xây dựng lại để kinh doanh trục lợi, gây mất lòng tin của phật tử.

Qua xác minh vụ việc, ông Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, kí Công văn số 1061/UBND-VHXH phúc đáp đơn của ông Hồ Ngọc Sánh như sau: Chùa Hội Tôn được thành lập năm 1740 do bà Cù Thị Báo và con gái Trần Thị Mổi, tổ khai sơn là Hòa thượng Long Thiền Nguyễn Tấn Đạt. Năm 2010, sau khi Đại đức Thích Hoằng Đạt viên tịch, Đại đức Thích Minh Hải được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Hội Tôn theo đúng quy định Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Về vấn đề xây dựng mới cơ sở thừa tự thì vào năm 2008, do chùa Hội Tôn xuống cấp nghiêm trọng nên UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 3272/UBND-VHXH đồng ý Đại đức Thích Hoằng Đạt tiến hành xây dựng lại chùa và Sở Xây dựng tỉnh cũng đã cấp phép xây dựng số 105/GPXD… không có việc bị san bằng như đơn ông Sánh nêu. Chánh điện được xây mới hoàn toàn nhưng vẫn đảm bảo vẻ mỹ quan, tôn nghiêm nơi thờ tự văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ.

Những ngày lễ của phật giáo (lễ Phật Đản, lễ Vu Lan…) có rất nhiều người đến chùa Hội Tôn sinh hoạt tôn giáo, tham quan cảnh chùa. Qua xác minh, không có trục lợi trong việc tổ chức tham quan chùa

PLBĐ
.
.
.