Trông chờ vào quyết định công minh của Thanh tra Chính phủ

Thứ Năm, 18/05/2006, 08:36
Việc trả lại tòa nhà mang số 17-19 Nguyễn Thiệp - 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM khiến cho những người dân sinh sống hàng chục năm nay ở đây hoang mang.

Quyết định 1561/QĐ-BXD ngày 18/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc trả tòa nhà mang 3 số 17-19 Nguyễn Thiệp - 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh khiến cho 68 người dân, hầu hết là cựu cán bộ, công nhân viên (đa số là người cao tuổi) được ký hợp đồng thuê nhà hợp pháp của Nhà nước, đã ổn định sinh sống hàng chục năm ở đây, có nguy cơ bị đẩy ra đường. Được biết, vụ việc này đang được Thanh tra Chính phủ trực tiếp xem xét.

Căn nhà này có diện tích khuôn viên 465m2, nguyên thuộc sở hữu của ông Dương Đức Định và vợ là bà Trịnh Thị Dung. Ngày 4/1/1980, vợ chồng ông Định xuất cảnh nên có giao lại căn nhà này cho Nhà nước quản lý. Sau đó, Công ty Kinh doanh nhà quận 1 ký hợp đồng cho những hộ đã ở đây từ lâu được thuê phần diện tích mà họ đang sử dụng. Tại Quyết định số 1568/QĐ-UB-QLĐT (ngày 5/4/1997) của UBND TP Hồ Chí Minh đã bác đơn xin lại nhà của ông Định, xác lập sở hữu Nhà nước toàn bộ tài sản của ông Dương Đức Định vì ông Định đã giao nhà cho Nhà nước quản lý để đi xuất cảnh...

Nhưng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 1561/QĐ-BXD ngày 18/11/2002 không công nhận các Quyết định số 1969/QĐ-UB-NC (ngày 24/6/1994) và số 1568/QĐ-UB-QLĐT (ngày 5/4/1997) của UBND TP Hồ Chí Minh mà quyết định căn nhà trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông Định và vợ là bà Dung... còn các tranh chấp khác liên quan đến phần diện tích tại tòa nhà trên được giải quyết theo pháp luật dân sự.

Tiếp xúc với chúng tôi, một số người đại diện cho 68 hộ dân ở tòa nhà trên đã trình bày nguyện vọng: Đề nghị Thanh tra Chính phủ gửi công văn yêu cầu TAND TP Hồ Chí Minh tạm hoãn xét xử vụ án dân sự này để chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Và trước khi kết luận, mong Thanh tra Chính phủ gặp gỡ đại diện của những hộ dân ở đây để nắm rõ bản chất sự việc. Chúng tôi nghĩ đây là nguyện vọng chính đáng của người dân cần được quan tâm giải quyết nhanh chóng và dứt điểm

Ban PL-BĐ
.
.
.