Trẻ em thiếu sân chơi công viên thì bỏ hoang

Thứ Sáu, 09/05/2008, 14:51
Mỗi năm gần đến mùa hè là các bậc phụ huynh trong nội thành Đà Nẵng lại lo lắng về sân chơi cho con em mình.

Mặc dù ở mỗi khu dân cư thành phố đều có bố trí đất để xây công viên. Đầu tư mua sắm nhiều trang thiết đồ chơi cho các em thiếu nhi.

Theo như hiện nay thì có rất nhiều công viên bị bỏ hoang cỏ dại mọc phủ kín. Các loại đồ chơi được đầu tư không ít kinh phí như: xích đu, cầu trượt, bập bênh, ghế đá v.v... đều bị xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được.

Nhiều nơi người dân còn thả súc vật, căng dây phơi áo quần, xới đất trong công viên để trồng rau nhưng ít khi thấy chính quyền địa phương nhắc nhở...

Quang Khải
.
.
.