Tình trạng thiếu điểm trông xe cho công nhân Hòa Phát Dung Quất

Thứ Hai, 14/05/2018, 15:34
Vì chưa có một tổ chức hay cá nhân nào chịu trách nhiệm việc giữ xe cho công nhân trước 4 cổng ra vào dự án Hòa Phát Dung Quất nên tình trạng trộm cắp xe máy liên tục xảy ra trong thời gian gần đây.

Tại trước cổng ra vào dự án Hòa Phát Dung Quất thuộc địa bàn xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, hàng trăm xe máy của công nhân có giá trị trên trăm triệu đồng chỉ được để tạm trong các bụi rậm như thế này. Nguyên nhân là do chưa có tổ chức hay cá nhân nào chịu trách nhiệm về trông giữ xe cho công nhân. 

Xe máy có giá trị để tạm trong bụi rậm trước cổng Hòa Phát Dung Quất.

Hiện nay, dự án Hòa Phát đi qua hai xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn, có 4 cổng chính, với hơn 10 nghìn công nhân, khoảng trên 100 nhà thầu chính và phụ. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đến thời điểm này, việc thiếu nơi giữ xe đã dẫn đến 7 vụ trộm cắp xe máy của công nhân tại đây, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để hạn chế tình trạng này, phía Hòa Phát cần phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường công tác quản lý, trông giữ xe cho công nhân.

N.Thùy
.
.
.