Thừa Thiên - Huế: Người dân Mỹ Hòa kêu cứu vì ô nhiễm

Thứ Hai, 06/08/2007, 11:26
Suốt nhiều tháng nay, nước giếng quanh khu vực Xí nghiệp Nuôi tôm Trường Sơn thuộc Công ty cổ phần Trường Sơn từ màu trong xanh chuyển sang màu đục đen, từ ngọt chuyển sang mặn chát cùng với mùi hôi rất khó chịu.

Hàng chục hộ dân thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, huyện Phú Lộc đang từng ngày hứng chịu mùi hôi thối thải ra từ Xí nghiệp Nuôi tôm Trường Sơn thuộc Công ty cổ phần Trường Sơn. Nghiêm trọng hơn, nguồn nước thải này đã thẩm thấu hầu hết các giếng nước, dẫn đến bà con phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm nặng.

Ông Nguyễn Thành Nhơn, một người dân Mỹ Hòa cho biết, suốt nhiều tháng nay, nước giếng từ màu trong xanh chuyển sang màu đục đen, từ ngọt chuyển sang mặn chát cùng với mùi hôi rất khó chịu.

Ông Nguyễn Tào, Trưởng thôn Mỹ Hòa dẫn chúng tôi ra tuyến kênh dẫn nước thải từ Xí nghiệp Nuôi tôm Trường Sơn chảy ngang qua thôn Mỹ Hòa, trước lúc đổ ra biển. Ở đó, nước thải đen hơn mực, bề mặt đặc quánh. Suốt 6 tháng nay, bãi biển Mỹ Hoà cũng không còn người tắm vì lượng nước thải độc hại…

Ông Nguyễn Khắc Tín, Chủ tịch UBND xã Điền Lộc cho biết, Công ty cổ phần Trường Sơn được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thuê đất nuôi tôm trên cát tại thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc từ năm 2005. Quá trình tổ chức các khu nuôi, công ty đã thực hiện đầy đủ việc xử lý, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, khi xây dựng hệ thống xử lý chất thải do khâu khảo sát, thiết kế không phù hợp dẫn đến sự cố đáng tiếc, đến tháng 10/2006 thì toàn bộ hệ thống này bị hư hỏng. Chúng tôi đã nhiều lần trao đổi, kiến nghị với lãnh đạo công ty, nhưng đến nay họ vẫn chưa khắc phục.

Mong muốn của người dân Mỹ Hòa chờ vào sự giải quyết từ 2 phía, chính quyền huyện Phú Lộc và Công ty cổ phần Trường Sơn!

Th.Bình – Q.Chi
.
.
.