Tại sao không khởi tố bà Nguyễn Thị Hằng?

Thứ Năm, 16/12/2004, 15:44

Bà Phạm Thị Thanh Xuân ở 31/27 chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có đơn khiếu nại việc Công an quận Hai Bà Trưng không khởi tố bà Nguyễn Thị Hằng lừa đảo bà 9 triệu đồng. Thanh tra Công an TP Hà Nội trả lời.

Việc vay nợ giữa bà Xuân và bà Hằng đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng xác minh, làm rõ. Ngày 14/6/2004, Công an quận đã có Thông báo số 134/CSĐT trả lời bà Xuân: " Việc quan hệ vay nợ của bà là quan hệ dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Công an" và hướng dẫn bà Xuân làm đơn gửi đến TAND quận Hai Bà Trưng. Sau đó, bà Xuân tiếp tục có đơn khiếu nại gửi đến Thanh tra Công an TP Hà Nội.

Ngày 10-8, Thanh tra Công an TP Hà Nội có phiếu hướng dẫn bà Xuân gửi đơn đến TAND quận Hai Bà Trưng để xem xét, giải quyết

Ban PL-BĐ
.
.
.