"Tai nạn ở mỏ than Mông Dương, Quảng Ninh"

Thứ Sáu, 07/04/2006, 07:25
Công ty Thiên Nam cho rằng, vị trí khai thác than tận thu nằm cách xa vị trí của Công ty Than Mông Dương, vả lại khu vực tạo mặt bằng cho dự án rộng khoảng 3 ha hoàn toàn không đọng nước..., nên nguyên nhân sập đường lò Mông Dương không thể là do Công ty Thiên Nam được.

Báo CAND số 354 ra ngày 3/4 có bài viết về vụ tai nạn bục nước lò ở mỏ than Mông Dương, Quảng Ninh. Sau khi báo phát hành, Công ty cổ phần Thiên Nam có công văn thông tin như sau:

Đường lò khai thác bị tai nạn của Công ty Than Mông Dương hoàn toàn nằm ngoài, cách xa khu vực đất Công ty cổ phần Thiên Nam được thuê. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 3/4, ông Đoàn Văn Kiển - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam cũng khẳng định, vị trí Công ty cổ phần Thiên Nam tận thu than chỗ gần nhất cũng cách đường lò khai thác của Công ty Than Mông Dương tới 450m.

Do đó, việc khai thác tận thu của Công ty Thiên Nam không thể là nguyên nhân gây sập đường lò Mông Dương. Hiện trạng khu vực tạo mặt bằng cho dự án và khai thác tận thu than của Công ty cổ phần Thiên Nam rộng khảng 3ha hoàn toàn không có đọng nước, phần đất còn lại thuộc dự án rộng trên 30ha đã được trồng rừng, đất còn nguyên thổ…

Vậy Báo CAND xin thông tin thêm để bạn đọc rõ

Ban PL-BĐ
.
.
.