Sự thật về vụ một thanh niên tử nạn vì giao thông ở Phú Yên

Thứ Bảy, 30/05/2015, 09:47
Từ nhiều ngày qua dư luận ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm đến cái chết của một thanh niên sau vụ tai nạn giao thông vì có nguồn tin nghi vấn dấu hiệu ẩn khuất. Phóng viên Báo Công an nhân dân đã tìm hiểu sự thật.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên - Phó trưởng Công an huyện Sơn Hòa cho biết : khoảng 6h05 ngày 6/4, cơ quan này nhận được tin báo tai nạn giao thông tại km 42+600 QL25 qua địa phận thôn Phú Hữu, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. Tại hiện trường, người bị nạn là một thanh niên khoảng 35 tuổi, mặc quần đùi, cạnh đó là xe tải BKS 78C-010.16 do Trần Đình Nam, 30 tuổi, trú ở thôn Tân Bình, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa điều khiển.

Ngay sau khi tiếp cận, Công an huyện Sơn Hòa khẩn trương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa để cấp cứu, rồi chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, nhưng đến 23h đã tử vong.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa và công văn phê chuẩn của cơ quan kiểm sát cùng cấp.

Ngoài việc khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết trên xe tải, Công an huyện Sơn Hòa trưng cầu khám nghiệm tử thi nạn nhân có sự tham gia của cơ quan kiểm sát cùng cấp, đồng thời tiến hành chụp ảnh, lập danh chỉ bản nạn nhân để thông báo truy tìm tung tích và tra cứu tàng thư ở Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an Phú Yên. Ngoài các vết thương ghi nhận trong biên bản khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra còn tìm thấy trên bắp vai phải nạn nhân có xăm dòng chữ “Vì con mẹ khổ”.

Suốt ngày 7/4, tung tích nạn nhân vẫn chưa xác định được, đến 18h cùng ngày có nguồn tin nghi vấn nạn nhân là Huỳnh Xuân Điền (35 tuổi, trú ở khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa), nên Công an thị trấn Củng Sơn điện báo cho khu phố trưởng Phan Văn Hòa. Khi tiếp xúc gia đình ông Huỳnh Xuân Phương - cha ruột Huỳnh Xuân Điền, anh Hòa có nói đến vết xăm “Vì con mẹ khổ” trên bắp vai phải nạn nhân, nhưng vợ chồng ông Phương không nhận biết chi tiết này.

Lúc đó thi thể nạn nhân đã được chuyển giao UBND xã Suối Bạc - nơi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương phối hợp tài xế Trần Đình Nam mai táng tại nghĩa địa Tân Thành lúc 20h ngày 7/4. Lúc đó Công an huyện Sơn Hòa vẫn tiếp tục ban hành thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, nhưng 21h ông Huỳnh Xuân Phương đến Công an huyện Sơn Hòa nhận dạng con trai Huỳnh Xuân Điền qua bản ảnh. Những ngày sau đó một số nguồn tin cho rằng có ẩn khuất trong vụ tai nạn nên mới vội vã mai táng nạn nhân…

Trao đổi phóng viên ngày 28/5, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khẳng định, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã khách quan xử lý vụ tai nạn và đã có đủ căn cứ chứng minh phần lỗi do Huỳnh Xuân Điền gây ra. Kết quả điều tra của Công an huyện Sơn Hòa cho thấy, một số nhân chứng xác nhận trước khi xảy ra tai nạn, Điền đã bày tỏ tâm trạng chán đời và đòi lao đầu vào ôtô để tự sát.

Chiều tối ngày 5/4, Điền ngồi nhậu tại nhà anh A Lê Đô ở khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn. Đến 18h30 tàn cuộc, Điền điều khiển xe máy đi đâu không rõ.

Rạng sáng 6/4, Điền đến nhà ông Lê Kim Luyện ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn  gọi cửa, nhưng chủ nhà từ chối. Đến 1h30 cùng ngày, Điền đến Công an huyện Sơn Hòa khi đang mặc quần đùi, áo thun trắng, miệng có mùi rượu. Cảnh sát bảo vệ Bùi Tấn Hoàng mời vào phòng, nhưng Điền không nói gì mà nằm trên ghế gỗ phòng trực, nên anh Hoàng đề nghị Điền ra về. Đến 5h15’, một số người dân nhìn thấy người thanh niên mặc quần đùi, chân không dép, hai tay cầm đá, chạy từ thị trấn Củng Sơn ra QL25.

Theo tường trình của cháu Võ Văn Thành, 12 tuổi, trú ở thôn Phú Hữu, xã Suối Bạc, có sự giám hộ của cô ruột Võ Thị Thu Phương, khoảng 5h45 Thành đi bộ từ gara Quân về nhà, thì người thanh niên nêu trên gọi lại. Khi thấy 3 xe tải vận chuyển mía trên đường QL25, người này túm tay Thành kéo ra đường, nhưng Thành vùng vẫy thoát khỏi. Người thanh niên tiếp tục lao đầu vào bậc lên xuống bên trái cửa ca bin xe tải BKS 78C-010.16 rồi bật ngã xuống mặt đường.

Tại bản giám định số 60/TTGĐPY ngày 21/4 của Trung tâm Giám định pháp y Phú Yên kết luận nguyên nhân nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được cho thấy vụ tai nạn do chính Huỳnh Xuân Điền gây ra và là sự kiện bất ngờ được quy định tại điều 11 BLHS nên không có dấu hiệu tội phạm.

Theo đó, ngày 21/5/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Tại công văn số 08/VKS-HS ngày 25/5/2015, Viện trưởng Viện KSND huyện Sơn Hòa đã khẳng định quyết định không khởi tố vụ án hình sự nêu trên là có căn cứ.

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.