Quảng Trị: Đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em vùng biên giới có bố mẹ kết hôn không giá thú

Thứ Tư, 29/10/2014, 09:46
Ngày 28/10, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý về đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em thôn A Dơi Đớ (xã A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị).

Theo đó, gần 50 trẻ em ở đây trước đó chưa được đăng ký giấy khai sinh do đặc điểm di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt - Lào, đã được làm giấy khai sinh theo các quy định của pháp luật.

Ông Võ Công Hoan, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị phấn khởi cho biết: “Việc làm trên đã góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thỏa thuận giữa 2 Chính phủ Việt Nam- Lào về “Giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”, đề cao tinh thần nhân đạo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng”

Thanh Bình
.
.
.