Tp.HCM:

Phá vụ án tham nhũng chia chác 3,5 ha đất ở Đài phát sóng, phát thanh Quán Tre

Chủ Nhật, 12/06/2005, 16:58
Đài phát sóng phát thanh (PSPT) Quán Tre nay là Công ty Kỹ thuật phát thanh truyền hình II (Công ty KTPTTH II), trực thuộc Tổng cục Bưu điện. Từ năm 1975, Đài được giao quản lý 34ha 1945m2 đất. Ngày 10/6/1991, ông Hồ Trọng Hiếu, Giám đốc kỹ thuật của Đài đã có công văn gửi Tổng cục Bưu điện xin chuyển 2 khu cư xá trong khuôn viên ra mặt tiền xa lộ Đại Hàn.

Sau đó, từ năm 1992 đến năm 1997, Giám đốc Hiếu và Chủ tịch Công đoàn Lưu Chính đã ký 77 quyết định cấp 15.123m2 đất cho 61 cán bộ, công nhân viên, 14 người ngoài cơ quan. Đặc biệt là cháu Hồ Trọng Nghĩa, con trai Giám đốc Hiếu mới 15 tuổi và còn là học sinh cũng được cấp 345m2 đất. Cháu Cao Thị Thu Thủy, con gái Phó Giám đốc Cao Xuân Thăng chưa đủ 15 tuổi cũng được "ưu tiên" cấp 240m2 đất…

Ngày 29/1/1993, Ban Quản lý ruộng đất Tp. Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 90 công nhận cho Công ty KTPTTH II được sử dụng 1,52ha đất trên, vì là "loại đất chuyên dụng, chỉ sử dụng phục vụ cho ngành, không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức". Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Tp. Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định xác định 34,72ha đất Đài PSPT Quán Tre là đất không được sử dụng làm khu dân cư. Để hợp pháp hóa việc chia chác số đất trên, ông Hồ Trọng Hiếu đã ký, dự thảo các văn bản và trình duyệt lãnh đạo cấp trên ký các văn bản cho phù hợp với Quyết định số 90 của Ban Quản lý ruộng đất Tp. Hồ Chí Minh.

Thế nhưng, khi cơ quan điều tra xác minh những văn bản này thì gần như là những văn bản "ma" do bộ sậu của ông Hiếu dựng lên. Cụ thể, Quyết định số 163/TCBĐ ngày 12/12/1992 do ông Mai Liêm Trực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ký đồng ý chủ trương "chia đất" thì xác minh không hề có quyết định này. Chữ ký của ông Mai Liêm Trực cũng chỉ là chữ ký photo, nhiều chi tiết trong văn bản này cũng bị tẩy xóa.

Con dấu đóng trên Văn bản 1169 ngày 17/6/1993 cũng không phải là con dấu của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) vào thời điểm đó. Ngày 10/2/1998, Đài TNVN không gửi Công văn số 112 cho Thủ tướng Chính phủ. Không có quyết định cấp đất của cơ quan chức năng… vậy mà trong hồ sơ xin cấp đất thì lại có đầy đủ những văn bản này. Đặc biệt, cơ quan điều tra phát hiện 71/77 quyết định cấp đất cho cán bộ, nhân viên cùng nhiều văn bản giấy tờ khác được tẩy xoá và thay đổi ngày tháng năm cho phù hợp với quyết định của Ban Quản lý ruộng đất Tp. Hồ Chí Minh để hợp thức hóa việc chia chác số đất trên.

Một bất ngờ nữa là xác minh tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra phát hiện 77 cán bộ, công nhân viên đã sử dụng 3,5911ha đất chứ không phải 1,5ha như khai báo ban đầu. Trong đó, Giám đốc Hiếu sử dụng tới 1.409,6m2, Hồ Trọng Nghĩa - con ông Hiếu 1.443m2, bà Phùng Thị Nguyệt Ánh 986m2, Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Sơn 889m2, bà Nguyễn Thị Minh Thanh 1.090m2, Cao Thị Thu Thủy - con Phó Giám đốc Thăng 902m2, ông Hồ Văn Dờ 199m2…Tất cả số đất nở ra này là do các hộ tự do lấn chiếm của Đài PSPT Quán Tre mà có. Rõ ràng, việc làm của Giám đốc Hồ Trọng Hiếu và hai cộng sự là Phó Giám đốc Cao Xuân Thăng và Nguyễn Mạnh Sơn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chia chác đất  trái phép.

Nghiêm trọng hơn là khi Nhà nước mở vòng xoay nút giao thông Quang Trung nằm trong dự án đường xuyên Á, 15 hộ dân Đài PSPT Quán Tre nằm trong diện bị giải tỏa. Biết chắc tất cả số hộ này không được đền bù vậy mà một số cán bộ chuyên trách như Trần Văn Lực, Chủ tịch phường Đông Hưng Thuận, thành viên Hội đồng đền bù giải tỏa. Hồ Văn Hiếu nguyên là Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, sau này được cất nhắc lên Phó ban Tài chính quận 12, Trưởng ban thẩm định Hội đồng đền bù vẫn chỉ đạo cho đo đạc, lập hồ sơ, ký xác nhận giúp 15 hộ này "xơi không" của Nhà nước 4,7 tỷ đồng.

Ban Giám đốc Đài PSPT Quán Tre còn lấy 337,767 triệu tiền ngân sách đầu tư một cây xăng không phép, sau đó khấu hao và "bán" cho Nông Quốc Tuấn, nhân viên của Đài với giá 39 triệu đồng. Đến khi cây xăng nằm trong khu vực bị giải tỏa đền bù của  công trình đường xuyên Á, ông Tuấn lại được Hội đồng đền bù quận 12 "giúp đỡ" nhận được 603 triệu đồng. Sau khi nhận tiền đền bù, ông Tuấn tiếp tục ngang nhiên chiếm đất của Đài để dựng lên một cây xăng mới trước sự phản ứng yếu ớt của lãnh đạo Đài PSPT Quán Tre. Ngoài ra, còn nhiều vi phạm nghiêm trọng khác làm thất thoát lớn cho công quỹ Nhà nước.

Từ những sai phạm nghiêm trọng trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Cục CSKT), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Sáng 8-6, Cục CSKT đã đồng loạt ra quân thực hiện lệnh khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc và cho tại ngoại đối với 3 bị can là Hồ Trọng Hiếu, Cao Xuân Thăng và Nguyễn Mạnh Sơn. Bắt tạm giam, khám xét người, nhà ở, nơi làm việc đối với 3 bị cáo khác là Trần Văn Lực, hiện là Phó Chủ tịch UBMT, quận 12; Hồ Văn Hiếu, Nông Quốc Tuấn, về các tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng tiếc, trong quá trình thực hiện các lệnh bắt, khám xét nói trên, các bị can Hồ Trọng Hiếu, Nguyễn Mạnh Sơn đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra

Hải Thanh
.
.
.