Ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã được giải quyết đầy đủ các chế độ ưu đãi

Thứ Hai, 01/09/2014, 13:04
Ngày 15/7, cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1929), ngụ tại 355/1, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, phường 2, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) với nội dung: ông là người hoạt động kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đã hưởng trợ cấp một lần, nay ông đề nghị Nhà nước giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp hưu trí.

Về đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ngày 29/8, cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM nhận được Văn bản số 1330/SLĐTBXH-NCC ngày 21/8/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đồng Tháp trả lời về chế độ chính sách của ông Nguyễn Hữu Nghĩa như sau: Qua tra cứu hồ sơ lưu trữ và căn cứ vào Nghị định số 47/2000/NĐ-CP, ngày 12/9/2000 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14/2/2000 sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng; trường hợp của ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp giải quyết đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Cụ thể: Ông Nghĩa đã được nhận trợ cấp một lần đối với thời gian 9 năm kháng chiến chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ - tổng thời gian được tính trợ cấp một lần là 20 năm 10 tháng. Theo quy định hiện hành, ông Nghĩa không thuộc diện được hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc được hưởng chế độ hưu trí.

Sau khi nhận được phiếu chuyển đơn của Báo CAND, ngày 13/8, tại UBND phường 2 (TP Sa Đéc), các cơ quan chức năng: Phòng Người có công (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp), Phòng LĐ-TB&XH TP Sa Đéc và UBND phường 2 (TP Sa Đéc), đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi phường 2 đã có buổi làm việc với ông Nghĩa để giải thích trực tiếp về việc Nhà nước giải quyết chế độ ưu đãi đối với ông là đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành. Ông Nghĩa đã thông hiểu và thống nhất rút đơn không khiếu nại nữa

Minh Thu
.
.
.