Ông Nguyễn Chí Tỏ đã được nhận lại tài sản

Thứ Hai, 16/05/2005, 09:51
Anh Nguyễn Văn Ái, ở tổ 7, khu vực 8, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có đơn đề nghị xem xét lại việc cơ quan, chính quyền xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã tổ chức lực lượng đến gia đình anh tịch thu tài sản của bố anh là ông Nguyễn Chí Tỏ ở thôn Cống Nha, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân.

Công an huyện Lý Nhân trả lời: Chủ trương xây dựng kiên cố hóa kênh mương của Ban quản lý HTX nông nghiệp xã Nhân Bình là đúng đắn, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50%, xã viên HTX đóng góp 50%.

Dự án đã được chính quyền các cấp phê duyệt và thông qua đại hội đại biểu xã viên. Công trình đã xây dựng xong và đi vào hoạt động từ năm 2000. Đến cuối năm 2004, có 15/16 hộ gia đình xã viên trong diện đã đóng góp để HTX hoàn vốn công trình.

Riêng gia đình ông Nguyễn Chí Tỏ có tổng diện tích ruộng nằm trong diện phải thu hồi vốn xây dựng máng là 443.900đ, nhưng ông mới nộp 63.400đ, còn lại 380.500đ chưa đóng góp. Ban thu hồi công nợ thuộc Ban quản lý HTX Nhân Bình lập biên bản tạm quản lý của gia đình ông Tỏ 1 tivi 14 inch hiệu LG để yêu cầu nộp tiền thanh toán nhưng ông đã phản ứng và làm đơn đề nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngày 3/2/2005, cơ quan chức năng huyện Lý Nhân đã họp bàn, mời ông Tỏ làm thủ tục nhận lại chiếc tivi

Ban PL-BĐ
.
.
.