Như vậy là mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật

Thứ Hai, 11/04/2005, 08:51
Công dân Trần Huỳnh Trọng Trí và Trần Thị Thơ có hộ khẩu thường trú tại 311 lô B, chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, hiện tạm trú tại quận 8, Tp. Hồ Chí Minh có đơn tố cáo ba cán bộ, chiến sỹ Công an Tp. Hồ Chí Minh chiếm đoạt nhà

Ba cán bộ chiến sĩ đó gồm: đồng chí Trần Thăng Hải, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Huỳnh Thị Minh Tú: Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (vợ đồng chí Hải); Huỳnh Thanh Loan, cán bộ Công an quận 1 (em ruột đồng chí Tú).

Thanh tra Công an Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh và thu được kết quả như sau: Trần Huỳnh Trọng Trí và Trần Thị Thơ mới chỉ có 12 tuổi và 4 tuổi, là con của bà Huỳnh Thị Mị. Bà Mị là em ruột đồng chí Huỳnh Thị Minh Tú, chị ruột đồng chí Huỳnh Thanh Loan. Qua làm việc với thanh tra, bà Mị cho biết, hai đứa con bà trực tiếp nuôi dưỡng còn quá nhỏ, không đủ khả năng và nhận thức để viết những lá đơn tố cáo nêu trên. Nội dung nêu trong đơn là bịa đặt, vu khống; hoàn toàn không có việc các đồng chí Hải, Tú, Loan chiếm đoạt nhà và tài sản của gia đình bà Mị. Cháu Trí đã làm bản tường trình xác định những lá đơn nêu trên không phải do cháu viết.

Căn nhà số 311 lô B chung cư Lý Thường Kiệt bà Mị đã bán cho ông Trương Thành, thường trú tại quận 6 để giải quyết khó khăn chứ không ai chiếm đoạt nhà của gia đình bà. Những lá đơn đó là mạo danh, dựng chuyện tố cáo sai sự thật

Ban PL-BĐ
.
.
.