Nhà của "ni cô Huyền Trang" được xem xét cấp chủ quyền

Thứ Hai, 23/11/2009, 15:00
Báo CAND có đăng bài "Ni cô Huyền Trang và nỗi tâm tư về thủ tục căn nhà tình nghĩa" phản ánh về trường hợp của bà Phạm Thị Bạch Liên (tức ni cô Diệu Thông, 78 tuổi, nguyên mẫu ngoài đời của nhân vật ni cô Huyền Trang trong bộ phim nổi tiếng Biệt động Sài Gòn).

>>Ni cô Huyền Trang và nỗi tâm tư về thủ tục căn nhà tình nghĩa

Bài báo phản ánh "ni cô" được UBND quận 12 cấp đất xây nhà tình nghĩa (do tập thể cán bộ, công nhân viên Trường phổ thông cấp II-III Nguyễn Thị Diệu, quận 3 xây tặng), ở 638/14/36 tổ 30, khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12 (TP HCM) từ năm 2001, nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Sau khi báo phát hành, UBND phường Hiệp Thành đã tiếp nhận hồ sơ của bà Liên để tiến hành hợp thức hóa căn nhà cho bà. Như vậy, sau 8 năm chờ đợi thì tâm tư của "ni cô Huyền Trang" đã được giải tỏa

M.T.P.
.
.
.