Đồng tính: cưới thì được, kết hôn thì không!

Thứ Sáu, 02/01/2015, 13:44
Tại cuộc họp báo công tác tư pháp quý IV năm 2014 sáng 31/12/2014 của Bộ Tư pháp, ông Bùi Minh Hồng, Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư Pháp cho biết, trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 có điều khoản cấm hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014, điều khoản này được thay thế bằng quy định mới.



Theo đó, “Nhà nước không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Những người đồng tính sẽ không được đăng ký kết hôn và không được pháp luật thừa nhận là vợ chồng. Việc không thừa nhận này đồng nghĩa với việc các đôi cùng giới sẽ không thể đăng ký kết hôn, không được cấp chứng nhận kết hôn.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, các đôi cùng giới có thể tổ chức đám cưới hay chung sống với nhau theo quyền công dân của mình. Nhà nước sẽ không can thiệp, không xử phạt hành chính việc này.
Nguyễn Hương
.
.
.