Người dân khổ vì đường mới

Thứ Hai, 08/07/2019, 14:00
Sau khi hoàn thành, tuyến đường Phú Riềng Đỏ nối Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú (Bình Phước) với khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) đã tạo nên diện mạo mới cho khu trung tâm. Tuy nhiên, nhiều người dân ở khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú lại khổ vì con đường mới này.

Bà Nguyễn Thị Lành, ngụ khu phố Thắng Lợi (thị trấn Tân Phú), bức xúc: “Tôi từng hiến hơn 500m2 đất cùng nhiều cây trồng để tuyến đường Phú Riềng Đỏ được mở rộng theo đúng thiết kế. Sau khi tuyến đường hoàn thành, gia đình lại phải chịu cảnh ngập lụt. Một số hộ dân khác xung quanh đã tự đổ đất đá tràn xuống con suối xung quanh nhà, lấp 2/3 dòng chảy. Mỗi khi mưa lớn, nước không thể thoát kịp khiến gia đình phải chịu thiệt hại nặng nề về hoa màu. Đầu mùa mưa, tôi trồng 1 năm 150 cây chanh coi như trôi hết…”.

Hiện trạng đường ở khu phố Thắng Lợi bị ngập nước

Cách nhà bà Lành không xa, gia đình bà Ngô Thị Thương cũng lâm vào cảnh tương tự. Bà Thương nói:“Chỉ cần mưa 1 tiếng đồng hồ thì khu vực xung quanh nhà ngập ngụa nước rất khó chịu, khiến đồ đạc bị hư hỏng. Cả gia đình phải dọn dẹp suốt 3 tiếng đồng hồ mới xong”.

Trước những bức xúc của người dân, UBND huyện Đồng Phú đã tiếp nhận đơn kiến nghị và hứa hẹn sẽ có những giải pháp sớm khơi thông dòng chảy, trả lại con suối để dòng nước được lưu thông. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Đồng Phú, cho biết thêm: “Qua đo vẽ xác định lại hành lang đường bộ, chúng tôi đã nhắc nhở số hộ đổ đất cao không đúng ranh giới sổ đỏ, khiến đất đá rơi xuống lấp dòng chảy con suối. Đồng thời, yêu cầu họ cam kết sẽ khắc phục khơi thông dòng chảy”.

Đức Trung
.
.
.