Kỳ lạ huyện, xã đều dựng biển cấm quay phim, chụp ảnh

Thứ Năm, 10/10/2019, 20:46
Theo ông Phan Đức Sơn, chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An), việc đặt biển cấm quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trước cổng trụ sở huyện là đúng, còn các xã cũng có biển này thì để chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại.


Ngày 10- 10, ông Vi Văn Kiều, chủ tịch UBND xã Tam Thái nói biển cấm quay phim chụp ảnh, vẽ sơ đồ này là 1 mẫu do huyện Tương Dương chỉ đạo, chúng tôi không tự ý dựng ở cổng được, hình như xã nào cũng có biển cấm này.

Lý giải đều này ông chủ tịch Kiều cho biết " để đảm bảo ANTT và bí mật quốc gia".

Biển cấm quay phim chụp ảnh đặt tại trụ sở huyện.
Biển cấm quay phim chụp ảnh tại xã Tam Thái.

Kỳ lạ hơn cùng khuôn mẫu tấm biển như trên được đặt ngay trước cổng UBND huyện Tương Dương khiến người dân bức xúc.

Trả lời về vấn đề hy hữu này ông Phan Đức Sơn, chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, việc đặt tấm biển quay phim, chụp ảnh tại trụ sở huyện là đúng theo quyết định của tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở TT- TT tỉnh Nghệ An, việc đặt biển cấm quay phim, chụp ảnh là không đúng, vì chưa có quy định nào như thế cả. Đặt biển cấm như trên là không cho người dân quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.

H.Hồng
.
.
.