TP Hồ Chí Minh:

Kiểm tra hơn 4,6 ngàn người nghi vấn nghiện ma túy

Thứ Ba, 06/01/2015, 08:24
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 20 ngày triển khai thực hiện đưa người nghiện không nơi cư trú ổn định vào cơ sở cắt cơn, cai nghiện bắt buộc, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 4.626 người có biểu hiện nghi vấn nghiện ma túy.

Qua xét nghiệm, bước đầu đã phát hiện 2.571 đối tượng dương tính với ma túy. Từ cơ sở này, chủ tịch các phường xã, thị trấn trên địa bàn đã ban hành 1.453 quyết định giao đối tượng nghiện cho cơ sở xã hội thực hiện cắt cơn, giải độc, chăm sóc sức khỏe.

Đến cuối tháng 12/2014, tòa án một số quận, huyện cũng đã ban hành được 19 quyết định đưa các đối tượng trên vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có thời hạn. Từ việc TP Hồ Chí Minh quyết liệt thu gom người nghiện không nơi cư trú ổn định vào cơ sở cắt cơn, hiệu quả bước đầu cho thấy số người nghiện lang thang nơi công cộng trên địa bàn giảm hẳn.

Ghi nhận của Công an TP Hồ Chí Minh cho thấy, từ ngày 5/12 đến ngày 28/12/2014, phạm pháp hình sự giảm tới 32 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số loại án xâm hại tài sản như cướp tài sản giảm trên 21%, án cướp giật tài sản giảm 15%.

Đ.Thắng
.
.
.