Lấn chiếm, biến vỉa hè thành nơi kinh doanh:

Không thể đổ lỗi vì sinh nhai

Thứ Năm, 14/10/2010, 09:21
Phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội là một trong những phường được chọn thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ. Dự án bước đầu đem lại hiệu quả như làm thay đổi nhận thức của đa số dân cư về giữ gìn trật tự vệ sinh; cải thiện môi trường sống. Tiếc rằng những thay đổi tích cực này không được duy trì, nhiều đoạn vỉa hè bị lấn chiếm để kinh doanh hoặc biến thành nơi đổ rác thải.

Dự án 3R được thí điểm thực hiện ở các phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm), Thành Công (Ba Đình) có tác động rất lớn đối với đại bộ phận người dân đô thị, khi được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phương pháp xử lý rác theo phương pháp 3R (Reduce - giảm thiểu, Reuse - tái sử dụng, Recyle - tái chế)) đem hiệu quả tức thì. Phân loại rác là bước đầu tiên trong việc thực hiện phương pháp 3R. Rác thải được phân loại thành: rác hữu cơ, rác vô cơ.

Khi triển khai tại phường Thành Công (tháng 7/2008), nơi có hơn 6.000 hộ gia đình, Ban quản lý dự án 3R triển khai đồng bộ các hoạt động: tuyên truyền; khảo sát, lắp đặt thùng rác thu gom, tập kết rác tại 12 cụm dân cư; cấp phát cho mỗi hộ gia đình hai loại thùng rác (đựng rác hữu cơ, vô cơ, phân biệt bằng màu xanh và màu vàng). UBND phường Thành Công, Xí nghiệp Môi trường số 1 là các cơ quan hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai dự án 3R.

Người dân trên địa bàn cũng tích cực hưởng ứng cách làm này. Sau một năm thực hiện, khối lượng rác chuyển đi là 9.855 tấn (trong đó 7.955 tấn rác vô cơ, 1.900 tấn rác hữu cơ). Rác hữu cơ được chuyển cho Nhà máy Chế biến phân vi sinh Cầu Diễn, đem lại hiệu quả kinh tế. Kết quả đáng ghi nhận khi thực hiện dự án này là hạn chế xả rác bừa bãi ra đường, hè phố...

Điểm đặt thùng rác 3R ở trước số nhà 17 phố Thành Công thành...bãi rác.

Tiếc rằng, sau những thành công nêu trên thì hiện nay, tại một số khu dân cư, đặc biệt ở phố Thành Công đang xảy ra tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định, không đúng giờ quy định; lấn chiếm vỉa hè buôn bán, để xe... gây mất mỹ quan, trật tự đô thị. 16h ngày 12/10, sau cuộc trao đổi ngắn với đồng chí Nguyễn Huy Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công, chúng tôi ghi nhận ngay những hình ảnh không đẹp về vấn đề này.

Trước cửa siêu thị Hapro, ngay cạnh biển "Điểm trông giữ xe khoán quản: Cấm: Đỗ, dừng các loại xe; họp chợ" thì có chiếc ôtô, xe máy ngang nhiên đỗ tại vị trí quy định cấm. Ở phía đối diện siêu thị Hapro, nhân viên hàng phở bê cả nồi niêu, rau cỏ ra lề đường ngồi chế biến.

Tại vỉa hè, đoạn trước số nhà 17 có hai thùng rác 3R. Thùng rác không có nắp đậy, nước thải rỉ ra đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Bên cạnh thùng rác là các loại rác thải ném lung tung. Đoạn vỉa hè này vốn dĩ đã chật, bên trên có cây cột điện, cộng thêm hai thùng rác và ai đó cố ý dùng mảnh ván cỡ to ngăn cách gây chia cắt hoàn toàn khiến người đi bộ buộc phải xuống lòng đường. Đặc biệt, nơi này còn biến thành... nhà vệ sinh công cộng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, "bãi rác" ở đoạn vỉa hè trước số nhà 17 mới phát sinh khoảng 3 tháng nay. Trước đây, hai thùng rác 3R để trên vỉa hè, đoạn qua Trung tâm Mỹ thuật đương đại. Tuy nhiên, do một hộ dân trên địa bàn phường Thành Công chiếm dụng bán hàng ăn đêm nên đẩy thùng rác về phía cột điện, nơi có góc khuất nên nhanh chóng biến nơi đây thành... bãi rác, nhà vệ sinh công cộng.

Trước đây hộ dân này lấn chiếm đoạn vỉa hè khác để kinh doanh, Công an phường Thành Công 3 lần xử lý nên lại dọn đến đây lấn chiếm. Việc coi thường pháp luật của hộ dân này gây ra phức tạp trong việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự vệ sinh.

Ông Nguyễn Huy Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết, ông thấy tiếc khi thành phố, Tổ chức JICA đã triển khai dự án 3R nhằm cải tạo môi trường sống mà không duy trì tốt được. Lực lượng chuyên trách phường từng xử lý một số trường hợp ném rác bừa bãi như: yêu cầu mang rác về nhà, đến giờ mới được đem đi đổ; viết cam kết...

"Mình được hưởng thành quả của dự án thì phải biết giữ gìn, thực hiện nghiêm túc chứ", ông Toản nói. Còn về tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, theo ông Toản, Ban chỉ đạo 197 của phường thực hiện việc kiểm tra, xử lý mà nòng cốt là Công an phường. Việc xử lý vi phạm căn cứ vào Nghị định 46/CP...

Cũng theo ông Toản, "nhiều người dân tái vi phạm đưa ra lý do kiếm kế sinh nhai nên lực lượng xử phạt nể nang, chưa xử lý triệt để". Để sớm lập lại trật tự vệ sinh, trật tự đô thị, đề nghị UBND phường Thành Công, Công an phường Thành Công nên có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để

Thái Tuấn
.
.
.