Không có tài liệu kết luận ông Hoàn là người trực tiếp gây ra cái chết

Thứ Hai, 13/06/2005, 10:06

Báo CAND nhận được đơn của ông Thân Ngọc Sinh, trú ở Núi Thủ, thôn Chùa, Minh Đức, Việt Yên (Bắc Giang) đề nghị xử lý bằng pháp luật đối với bố con ông Nguyễn Phú Hoàn và Nguyễn Phú Vững vì đã có hành vi giết hại em ông.

Về việc này, Công an huyện Việt Yên trả lời như sau: Qua điều tra cái chết của em ông Sinh là Thân Văn Hoạt, Công an huyện có căn cứ khẳng định Nguyễn Phú Vững, SN 1991, là thủ phạm đâm chết anh Hoạt, nhưng vì Vững ở độ tuổi vị thành niên nên Công an huyện đã lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng.

Còn với ông Hoàn, không có chứng cứ để kết luận là người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Công an huyện đã hủy bỏ việc tạm giữ, xử lý hành chính đối với ông Hoàn, cho về địa phương giải quyết hậu quả

Ban PL-BĐ
.
.
.