Bà Rịa - Vũng Tàu:

Không có cơ sở giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Xuân

Thứ Hai, 23/09/2013, 13:22
Báo CAND nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Xuân ở tổ 7, ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung tố cáo những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tỉnh trong việc quản lý, sử dụng đất đai.

Qua xem xét Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 30/7/2013 của UBND xã Phước Tỉnh về việc thẩm tra, xác minh theo nội dung đơn tố cáo của ông Xuân, UBND huyện Long Điền có công văn trả lời ông như sau:

Trên thực tế, từ trước đến nay trên địa bàn không có cán bộ, công chức tên Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tỉnh. Hiện tại, chỉ có ông Phạm Văn Thanh đang đương nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tỉnh. Vì vậy, việc ông Xuân tố cáo ông Nguyễn Văn Thanh là không hợp lệ. UBND huyện không có cơ sở xem xét, giải quyết đơn của ông theo quy định của Luật Tố cáo

Ban PL-BĐ
.
.
.