Hồi âm bài báo "Công trình bỏ hoang, người dân khát nước" ở Đắk Nông

Thứ Tư, 13/08/2008, 08:34
14 công trình nước sinh hoạt bị bỏ hoang.

Báo CAND ngày 30/7 có đăng bài "Công trình bỏ hoang, người dân khát nước", nội dung bài báo phản ánh:

Tỉnh Đắk Nông được đầu tư xây dựng hàng trăm công trình nước sinh hoạt theo Chương trình 134, nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân. Nhưng một loạt công trình này vừa hoàn thành đã bị bỏ hoang, trong khi người dân vẫn đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước.

Sau khi báo phản ánh, ngày 11/8, nguồn tin chính thức từ Thanh tra tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh kiểm điểm sai phạm trong việc đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt thuộc Chương trình 134.

Mới kiểm tra 19 công trình do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư, cơ quan Thanh tra đã "đếm" được 14 công trình "đắp chiếu", gây lãng phí hơn 3,4 tỉ đồng. Đặc biệt, trong số này có 7 công trình không thể khắc phục được

Gia Bảo
.
.
.