Hồ sơ vụ trộm tại Công ty Machino đã chuyển đến VKSND TP Hà Nội

Thứ Sáu, 19/06/2009, 10:50
Ông Phan Văn Nhã ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội có đơn khiếu nại việc tạm giam con ông là Phan Huy Chương quá thời hạn luật định.

Viện KSND huyện Đông Anh trả lời: Ngày 10/5/2008, Công an huyện Đông Anh đã khám phá vụ trộm cắp tài sản tại Công ty Machino tại Dục Nội - Việt Hùng, bắt khẩn cấp 5 đối tượng. Quá trình điều tra cơ quan điều tra làm rõ, khởi tố 12 bị can. Bị can Phan Huy Chương bỏ trốn, cơ quan điều tra ra lệnh truy nã đến ngày 19/6/2008, bị can đến đầu thú tại Công an huyện Đông Anh và bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Xét đây là vụ án nghiêm trọng, các đối tượng là công nhân của Nhà máy Machino câu kết trộm cắp với tổng tài sản gần 80 triệu đồng, hơn nữa vụ án thuộc thẩm quyền truy tố xét xử cấp thành phố, do vậy trong quá trình giải quyết vụ án, Viện KSND, Công an huyện Đông Anh áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can nói chung cũng như bị can Phan Huy Chương đều đảm bảo đúng căn cứ pháp luật.

Ngày 13/3, Viện KSND huyện Đông Anh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án trên đến Viện KSND TP Hà Nội để truy tố theo thẩm quyền

Ban PL-BĐ
.
.
.