Hà Nội: Công an phường Trúc Bạch đề xuất chị Hằng đi giám định thương tích

Thứ Bảy, 28/05/2011, 03:06
Chị Phạm Thị Thanh Hằng trú ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có đơn tố cáo chị Trần Ngọc Yến cùng một số người có hành vi đánh chị gây thương tích vào tối 24/4, tại đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Công an phường Trúc Bạch trả lời: Sau khi nhận được trình báo của chị Hằng về sự việc trên, Công an phường đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp cùng Công an quận Ba Đình tổ chức xác minh điều tra và cấp giấy giới thiệu cho chị Hằng đi khám và điều trị vết thương tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Qua điều tra bước đầu xác định 2 đối tượng gây thương tích cho chị Hằng là Trần Thị Ngọc Yến và em ruột là Trần Thu Hà. Công an phường đã mời họ lên để làm rõ. Tại Công an phường 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho chị Hằng. Sơ bộ thương tích trên người chị Hằng có 7 vết xước vào đầu, mặt, mũi dài từ 2 - 3cm và nhiều vết thương ở vùng ngực, cánh tay (hiện chị Hằng đang điều trị ngoại trú tại nhà).

Công an phường đã báo cáo đề xuất Công an quận để báo cáo đồng chí Giám đốc Công an thành phố vụ việc trên, đồng thời tổ chức hai bên hòa giải. Nếu trường hợp hòa giải không thành, Công an phường tiếp tục đề xuất Công an quận cho chị Hằng đi giám định thương tích tại Hội đồng Giám định Y khoa Hà Nội để làm căn cứ xử lý theo pháp luật và tổ chức phòng ngừa trong thời gian chờ đợi giải quyết. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật

Ban PL-BĐ
.
.
.