Đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an tỉnh

Thứ Sáu, 10/06/2005, 09:29

Bà Bùi Thị Thơm (thôn Cây Da, xã Đức Hạnh, Phước Long, Bình Phước) khiếu nại việc chính quyền địa phương bắt giữ ông Lê Văn Ba (chồng bà Thơm) vì đã vi phạm những quy định về bảo vệ rừng là oan sai. Bà Thơm cho rằng chồng bà chỉ là người đi kêu công giùm người khác chứ không trực tiếp phát rẫy.

Công an huyện Phước Long (Bình Phước) đã có Công văn số 204/BC trả lời như sau: Vào tháng 4/2004, Công an huyện Phước Long tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Ba (chồng bà Thơm) tạm trú tại địa chỉ trên. Được biết, đối tượng Lê Văn Ba đã có hành vi phát rẫy bất hợp pháp trên phần diện tích đất rừng thuộc quản lý của Nhà nước.

Công an huyện đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Ba vì đã vi phạm những quy định về bảo vệ rừng, thời hạn 4 tháng. Kể từ ngày 18/6/2004, Công an huyện không thụ lý mà chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bị can Lê Văn Ba đến Phòng PC16 Công an tỉnh Bình Phước để xử lý theo đúng thẩm quyền

Ban PL – BĐ
.
.
.